Xã Hưng Phúc tổ chức Tết trồng cây xuân Nhâm Dần 2022

2022-02-10 16:25:11 0 Bình luận

Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ là hoạt động hưởng ứng thực hiện Đề án số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 của Chính phủ. Nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nằm trong kế hoạch của UBND huyện, năm 2022 Hưng Nguyên phấn đấu trồng, chăm sóc 180.000 cây phân tán, tạo bóng mát trên các tuyến đường, nhà văn hoá khối xóm, công sở, trồng cây phủ xanh 20 - 25 ha rừng tại các xã có rừng và đất trống đồi núi trọc.

Hình ảnh ghi nhận tại trục đường chính của xã.

Chiều ngày 10/2/2022 UBND xã Hưng phúc đã tiến hành tổ chức trồng 200 cây các loại gồm hoa ban và sao đen, số cây này được trồng trên trục đường chính của Uỷ ban đi xóm 3 và đường vào các xóm 1, xóm 2, xóm 4 và xóm 5. Việc tổ chức trồng cây do toàn thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Uỷ ban xã cùng đại diện các xóm thực hiện. Thông qua hoạt động ý nghĩa này, xã đã khơi dậy được khí thế cho phong trào trồng cây, trồng rừng đối với mọi người dân trong toàn xã, cùng nhau thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Mùa Xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng Xuân".

Qua trao đổi, ông Nguyễn Văn Thìn - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết “hàng năm, cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, xã lại cùng nhau tham gia phong trào trồng cây, gây rừng theo kế hoạch của UBND huyện; năm nay xã tổ chức trồng được 200 cây, tuy số cây không nhiều so với sự cần thiết của địa phương, nhưng quan trọng nhất là đã tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng của cán bộ, nhân viên và người dân trong việc trồng cây, trồng rừng, góp phần làm đẹp cho quê hương”.

Vượt khó để phát triển kinh tế

Được biết, năm 2021 cùng với các biện pháp linh hoạt trong phòng chống dịch bệnh, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và người dân xã Hưng Phúc đã có những định hướng, vượt khó để duy trì các hoạt động trong trạng thái bình thường mới; kinh tế - xã hội, an ninh Quốc phòng phát triển ổn định.

Những hàng cây hứa hẹn một màu xanh tươi sáng.

Với tinh thần chủ động, vượt khó, phát huy nội lực, năm 2021, kinh tế xã Hưng Phúc đạt kế hoạch theo chương trình công tác năm đề ra. Về giá trị sản xuất trên địa bàn (GCĐ 2010) đạt 137.642 triệu đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,7%. Trong đó, ngành nông nghiệp 34.621 triệu đồng; công nghiệp - xây dựng 54.369 tỷ đồng; dịch vụ - thương mại 48.652 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 45,2 triệu đồng. Nhiều lĩnh vực có bước tăng trưởng khá, đây là một tiền đề quan trọng để địa phương tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức trong thời gian tới.

Để đạt được kết quả như vậy, ngay từ đầu xã đã bám sát Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã, đã cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện phù hợp với chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tiễn. Ban hành chương trình công tác năm 2021, trực tiếp chỉ đạo, điều hành từng lĩnh vực công việc, kiểm tra bám sát cơ sở, giải quyết những công việc phát sinh, từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Tập trung xây dựng, hoàn thiện các tiếu chí để đạt xã NTM nâng cao trong năm 2022.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh”. Từng bước xây dựng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, giải quyết tốt công tác chính sách, đảm bảo mọi quyền lợi cho người dân, thực hiện nghiêm kỷ luật công vụ, quy chế văn hóa công sở.

Từ những kết quả đã đạt được, bước sang năm 2022, ngay từ những ngày đầu xã Hưng Phúc đã xác định là một năm vất vã vì còn tiếp tục phải đối mặt với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, và còn nhiều khó khăn thách thức. Trên tinh thần đó, xã đã chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế ở mức cao nhất; đồng thời đưa ra các giải pháp thực hiện đồng bộ mọi lĩnh vực. Đảm bảo an sinh xã hội, phấn đấu hoàn thành giá trị sản xuất (GCĐ 2010) đạt 168.649 triệu đồng, thu nhập bình quân đạt 47 triệu đồng, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao như kế hoạch đề ra.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hải Phòng hỗ trợ 100 triệu đồng/hộ xây mới nhà thiệt hại do bão số 3

Những ngày qua, TP.Hải Phòng đã nhận dc sự quan tâm, chung tay, góp sức từ các tỉnh, thành phố, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp…trong việc khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 gây ra. Đây là cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm qua trên biển Đông, ảnh hưởng trực tiếp, khiến cho Hải Phòng thiệt hại về người và tài sản lên tới 11.000 tỷ đồng.
2024-09-19 19:48:34

Hội nghị Trung ương 10: Cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, hôm nay (18/9) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 10 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược và một số việc cụ thể.
2024-09-19 16:02:36

Hà Giang: CSGT đến tận trường phổ biến luật ATGT cho học sinh

Để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, đặc biệt là đối với các em học sinh, Đội 2 Phòng CSGT Công tỉnh Hà Giang phối hợp với Trường PTDT nội trú THPT tỉnh Hà Giang tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục Luật giao thông đường bộ cho các em học sinh trong trường.
2024-09-19 15:04:52

Chính sách ưu đãi đối với Doanh nghiệp của thương binh và NKT: Những bất cập cần giải quyết

Hiện nay, Việt Nam các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật còn thiếu đồng bộ và bất cập. Nhìn chung, việc tiếp cận các chính sách ưu đãi trên của các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là Người khuyết tật còn gặp nhiều khó khăn, nhiều chính sách chưa đi vào cuộc sống.
2024-09-19 10:50:25

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong đêm 18/9, gây gió mạnh, sóng lớn ven biển và đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Để chủ động ứng phó, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 98/CĐ-TTg ngày 18/9/2024 chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.
2024-09-19 10:25:26

Nghĩa tình thủy chung của Bộ đội Cụ Hồ với bạn bè quốc tế

Truyền thống nghĩa tình thủy chung quốc tế của Bộ đội Cụ Hồ có cội nguồn sâu xa từ truyền thống nhân nghĩa yêu thương của người Việt Nam “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”.
2024-09-19 10:07:15
Đang tải...